Thái Lan giám sát du khách người Duy Ngô Nhĩ và Chechnya

Thái Lan giám sát du khách Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc vì sợ khủng bố

Thái Lan đã ra lệnh giám sát các du khách người Duy Ngô Nhĩ và Chechnya với lý do những người này có thể đã nhập cảnh bằng hộ chiếu giả và âm mưu tấn công khủng bố.
Thái Lan giám sát du khách Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc vì sợ khủng bố ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: axelochberg.com)

Ngày 7/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã ra lệnh giám sát các du khách người Duy Ngô Nhĩ và Chechnya với lý do những người này có thể đã nhập cảnh Thái Lan bằng hộ chiếu giả và âm mưu tấn công khủng bố.

Theo Tướng Prawit, biện pháp giám sát này đã được tiến hành từ khi phát hiện hai nhóm du khách liên quan đến việc làm giả hộ chiếu và hiện cảnh sát xuất nhập cảnh cùng các cơ quan an ninh khác đang theo dõi sát các đối tượng này.

Ông nói: "Chúng ta có hai giả thuyết. Họ có thể nhập cảnh vào Thái Lan bằng hộ chiếu giả để từ đây đi các nước khác. Hoặc họ đến đây để tấn công khủng bố."

Trước đó, tòa án Thái Lan đã tiến hành xét xử hai đối tượng công dân Trung Quốc người Duy Ngô Nhĩ bị cáo buộc tiến hành vụ đánh bom đẫm máu ở Đền Erawan làm 20 người chết và hơn 130 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục