Thái Lan là điểm đến ưu thích của người về hưu ngoại quốc

Thái Lan đã trở thành một trong bảy điểm đến ưa thích của những người về hưu theo kết quả bình chọn vừa được công bố trên tờ Huffing Post của Mỹ.
Thái Lan là điểm đến ưu thích của người về hưu ngoại quốc ảnh 1Du khách đến Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: internationalliving)

Thái Lan đã trở thành một trong bảy điểm đến ưa thích của những người về hưu theo kết quả bình chọn vừa được công bố trên tờ Huffing Post của Mỹ.

Tờ báo điện tử này cũng liệt kê thêm một số quốc gia như Malaysia, Ecuador và Panama là những nơi có quy định khá thoải mái đối với những người về hưu ngoại quốc muốn tới định cư.

Tất cả những quốc gia này đều được cho là điểm đến hấp dẫn với người về hưu nhờ có quy định visa rõ ràng và yêu cầu lương hưu hằng tháng thấp.

Theo người đứng đầu Tổng Cục du lịch Thái Lan Thawatchai Arunyik, Thái Lan lâu nay vẫn là nơi được ưa thích của những người về hưu do có chính sách tỷ giá ưu đãi nhằm đảm bảo các khoản lương hưu và tiền tiết kiệm của họ luôn được chi tiêu hợp lý hơn ở những quốc gia có điều kiện sống cao và đắt đỏ.

Những người về hưu, đặc biệt là người phương Tây, thường lựa chọn Thái Lan là nơi định cư lâu dài bởi ở đây không có quy định thời gian ở tối thiểu hàng năm khi làm thủ tục visa. Ngoài ra, những người về hưu có thể xin được visa khi họ bước qua tuổi 50 và không cần có thêm những điều kiện tài chính đối với người đi theo.

Tại Thái Lan, những người về hưu ngoại quốc có thể xin được visa cư trú khi họ chứng minh được thu nhập lương hưu hàng tháng khoảng 65.000 baht (khoảng 2.100 USD).

Ông Thawatchai cho rằng ở Thái Lan những người về hưu có thể tìm thấy nhiều sự thuận tiện giúp họ ổn định cuộc sống nghỉ ngơi lâu dài. Ngoài khí hậu ấm áp, ở đây những người về hưu ngoại quốc luôn tìm thấy không khí sống thoải mái, điều kiện sinh hoạt tiêu chuẩn quốc tế và sự thân thiện trong văn hóa ứng xử của con người Thái Lan.

Hiện nay, cộng đồng người về hưu ngoại quốc đã được hình thành và chiếm một phần khá lớn. Họ sống tập trung ở các vùng duyên hải của Thái Lan như ở Pattaya, Hua Hin, Phuket hoặc đảo Samui. Chiang Mai cũng là một điểm được người về hưu lựa chọn. Họ tới những điểm này để tận hưởng không khí ấm áp và cuộc sống thoải mái hiện đại.

Theo số liệu thống kê của Vụ Du lịch Thái Lan, trong năm 2013, nước này đón khoảng gần 27 triệu khách du lịch, trong đó trung bình mỗi ngày họ tiêu khoảng 480-500 baht, góp phần mang lại doanh thu gần 2.000 tỷ baht cho nước này.

Thái Lan hiện đang hoàn thiện các chương trình du lịch chữa bệnh nhằm đảm bảo tốt về cơ sở hạ tầng y tế, giúp những người về hưu yên tâm cư trú ở đây.

Trong những năm qua, Thái Lan đã gây dựng được danh tiếng về cơ sở y tế và đang dần trở thành một điểm du lịch chưa bệnh ưu thích trên thế giới nhờ giá cả cạnh tranh và cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế.

Tại đây, du khách được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh đẳng cấp quốc tế, với chi phí chỉ bằng 1/10 so với các nước tân tiến. Đây cũng chính là một trong những thế mạnh mà những người về hưu ngoại quốc lựa chọn Thái Lan là điểm cư trú yêu thích của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục