Thái Lan: Một thủ lĩnh của phe Áo Đỏ bị kết án tù chung thân

Tòa án tối cao Thái Lan đã tuyên phạt án tù chung thân với đối với Pichet Thabuddha, một thủ lĩnh của phe Áo Đỏ và là người đã chỉ đạo vụ đốt phá Tòa Thị chính Ubon Ratchathani.
Thái Lan: Một thủ lĩnh của phe Áo Đỏ bị kết án tù chung thân ảnh 1Người biểu tình thuộc phe Áo đỏ trong một cuộc biểu tình tháng 11/2013. (Nguồn: AFP)

Tòa án tối cao Thái Lan ngày 15/12 đã tuyên phạt án tù chung thân với đối với Pichet Thabuddha, một thủ lĩnh của phe Áo Đỏ và là người đã chỉ đạo vụ đốt phá Tòa Thị chính Ubon Ratchathani trong cuộc trấn áp của lực lượng an ninh Thái Lan nhằm vào phe Áo Đỏ hồi tháng 5/2010.

Theo cáo trạng của tòa án tỉnh Ubon Ratchathani, Pichet Thabuddha phạm tội cầm đầu vụ phá hoại khi ra lệnh cho 13 thành viên phe Áo Đỏ thực hiện vụ đốt tòa nhà trên và bị tuyên phạt án tù chung thân.

Khi chuyển sang phúc thẩm vụ án, Tòa án phúc thẩm lại tuyên phạt tử hình Pichet Thabuddha, song Tòa án Tối cao Thái Lan đã giảm mức án xuống còn chung thân.

Một nhân vật khác là Chatchawan Srichanda cũng bị tuyên phạt tù chung thân vì tham gia vụ đốt phá này.

Trong số 33 người bị truy tố trong vụ án trên, có 2 phụ nữ bị phạt tù 33 năm, và 5 người khác bị phạt tù 2 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục