Thái Lan muốn mua thêm 8 máy bay siêu âm của Hàn Quốc

Thái Lan có kế hoạch mua thêm 8 máy bay huấn luyện siêu âm T-50 của Hàn Quốc, với giá trị hợp đồng lên đến 7,9 tỷ baht (khoảng 250 triệu USD).
Thái Lan muốn mua thêm 8 máy bay siêu âm của Hàn Quốc ảnh 1Máy bay huấn luyện siêu âm T-50 của Hàn Quốc. (Nguồn: Business Korea)

Một nguồn tin Chính phủ Thái Lan cho biết dự kiến trong phiên họp chính phủ ngày 11/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon sẽ đệ trình kế hoạch mua thêm 8 máy bay huấn luyện siêu âm T-50 của Hàn Quốc với giá trị hợp đồng là 7,9 tỷ baht (khoảng 250 triệu USD).

Ngân sách để mua các máy bay này sẽ lấy từ ngân sách của Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) trong vòng 3 năm tới và dự kiến hợp đồng sẽ được ký vào ngày 29/7 với Tập đoàn Hàng không Hàn Quốc (KAI).

Hồi năm 2015, RTAF cũng đã đặt mua 4 máy bay T-50TH với giá 110 triệu USD và số máy bay này dự kiến sẽ chuyển giao vào năm 2018. Số máy bay của Hàn Quốc dự kiến sẽ thay thế cho phi đội máy bay huấn luyện L-39 sẽ bị ngừng sử dụng.

T-50 là máy bay do KAI và tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ hợp tác sản xuất từ năm 2005. Đây là loại máy bay đa nhiệm và có thể trang bị súng 20 mm, tên lửa và rốc két với tốc độ bay tối đa là 1.838 km/giờ với tầm bay là 1850 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục