Thái Lan muốn tăng hợp tác du lịch với Quảng Trị

Bà Tungaratt Achariyachai, Chủ tịch Ủy ban Du lịch Thái Lan bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Thái Lan.
Chủ tịch Ủy ban Du lịch Tungaratt Achariyachai mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Vương quốc Thái Lan, cũng như Quảng Trị với Phuket, để đẩy mạnh phát triển du lịch cho mỗi bên.

Ngày 23/9, dẫn đầu đoàn Thượng nghị sĩ Thái Lan gồm 28 người đến thăm làm việc tại Quảng Trị, bà Tungaratt Achariyachai cho rằng, qua tìm hiểu cũng như đi thực tế, bà nhận thấy Quảng Trị có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Đức Chính, hoan nghênh đoàn Thượng nghị sĩ Thái Lan đến thăm, tìm hiểu và cùng trao đổi về những cơ hội, biện pháp thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch trên cơ sở tiềm năng của mỗi bên và lợi thế có quốc lộ 9 xuyên Á.

Ông Chính mong muốn đoàn Thượng nghị sĩ Thái Lan kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch của nước này, vốn nhiều kinh nghiệm về phát triển du lịch, sẽ quan tâm tìm hiểu và đầu tư vào du lịch Quảng Trị. Ông cũng khẳng định Quảng Trị mong muốn có sự hợp tác nhiều hơn nữa với các tỉnh, thành của Thái Lan trong lĩnh vực du lịch.

Quảng Trị không những có nhiều tiềm năng về du lịch di tích, du lịch tâm linh mà còn nhiều tiềm năng du lịch sinh thái đã, đang được đầu tư và quảng bá kêu gọi đầu tư để phát triển. Các điểm du lịch nổi tiếng như: địa đạo Vịnh Mốc, Nhà thờ La Vang, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, đầm Trà Lộc, Khu dịch vụ du lịch Cửa Tùng-Cửa Việt.

Bà Tungaratt Achariyachai cho biết tỉnh Phuket của Thái Lan nhờ du lịch mà đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương, trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng thế giới, hàng năm đón tới 5-6 triệu du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục