Thái Lan phản đối mạnh mẽ Campuchia về vụ nổ mìn

Thái Lan phản đối Campuchia trong vụ nổ mìn hôm 2/5, khiến 1 binh sỹ Thái bị thương nặng khi tuần tra tại khu giáp biên giới Campuchia.
Ngày 4/5 hãng Thông tấn Thái Lan dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Thái Lan Thani Thongpakdi cho biết, Thái Lan phản đối mạnh mẽ Campuchia trong vụ nổ mìn hôm 2/5, khiến một binh sỹ Thái Lan bị thương nặng trong lúc tuần tra tại khu vực phía Đông Bắc tỉnh Si Sa Ket giáp biên giới Campuchia.

Thái Lan bày tỏ “thất vọng thật sự” với sự cố xảy ra khi quan hệ song phương đang dần được cải thiện, “phản đối mạnh mẽ” vì vụ việc “rõ ràng là một vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan.”

Thái Lan sẽ gửi đơn khiếu nại lên hội nghị về Công ước cấm sử dụng mìn sát thương nhằm ngăn chặn vụ việc tái diễn, đồng thời hy vọng phía Campuchia hiểu và nỗ lực hết sức để ngăn chặn vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Trung sĩ Chatree Kaewprasan thuộc Sư đoàn bộ binh 23 đã bị mất chân phải do dẫm phải mìn khi đi đi tuần gần khu vực tranh chấp quanh đền Preah Vihear đêm ngày 2/5.

Theo người phát ngôn quân đội Thái, Đại tá Prawit Hookaew, những quả mìn mới được chôn tại hai địa điểm trên lãnh thổ Thái Lan. Nhiều khả năng thủ phạm là những kẻ khai thác gỗ trái phép nhằm trả thù quân đội Thái Lan đã nổ súng ngăn chặn họ chặt hạ cây ở khu vực biên giới./.

Lê Minh Hưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục