Thái Lan: Tập trận với Trung Quốc không đe dọa các nước láng giềng

Không quân Hoàng gia Thái Lan tuyên bố cuộc diễn tập không quân chung của nước này với Trung Quốc không đe dọa đến các nước láng giềng và không liên quan gì đến các xung đột trong khu vực.
Thái Lan: Tập trận với Trung Quốc không đe dọa các nước láng giềng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bangkokpost)

Không quân Hoàng gia Thái Lan ngày 24/11 tuyên bố cuộc diễn tập không quân chung của nước này với Trung Quốc không đe dọa đến các nước láng giềng và không liên quan gì đến các xung đột trong khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra trong lúc cuộc diễn tập không quân chung giữa Trung Quốc và Thái Lan mang tên "Falcon Strike 2015" tại tỉnh Nakhon Ratchasima vùng Đông Bắc Thái Lan đã bước vào những ngày cuối cùng.

Cục trưởng Cục tác chiến Không quân Hoàng gia Thái Lan, Tướng Bhanupong Seyayongkha nói: "Cuộc tập trận này không nhằm mục đích đe dọa các nước trong khu vực và không nên bị gán ghép có liên quan đến các căng thẳng đang leo thang ở Biển Đông. Đây chỉ là hoạt động chứng tỏ quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Bangkok và Bắc Kinh."

Cuộc diễn tập không quân "Falcon Strike 2015" bắt đầu ngày 15/11 và sẽ kết thúc vào ngày 27/11.

Trung Quốc đã điều động 6 máy bay SU-27 đến tham gia diễn tập cùng 5 máy bay Gripen tại căn cứ số 1 của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở tỉnh Nakhon Ratchasima./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục