Thái Lan: Thủ lĩnh Áo Đỏ bị cảnh cáo vì ý định tổ chức đối thoại riêng

Phó Thủ tướng Thái Lan đã cảnh cáo thủ lĩnh Áo Đỏ Jatuporn Prompan không nên có các hành động vi phạm pháp luật sau khi có thông tin về việc ông sẽ tổ chức một cuộc đối thoại riêng.
Thái Lan: Thủ lĩnh Áo Đỏ bị cảnh cáo vì ý định tổ chức đối thoại riêng ảnh 1Thủ lĩnh Áo Đỏ Jatuporn Prompan bị cảnh cáo. (Nguồn: Daily Mail)

Ngày 20/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon đã cảnh cáo thủ lĩnh Áo Đỏ Jatuporn Prompan không nên có các hành động vi phạm pháp luật sau khi có thông tin về việc ông sẽ tổ chức một cuộc đối thoại riêng nếu tiến trình hòa giải do chính quyền quân sự tổ chức thất bại. 

Theo Tướng Prawit, lệnh cấm hoạt động chính trị hiện vẫn còn có hiệu lực và vì thế những người vi phạm lệnh này sẽ bị xử lý.

Tướng Prawit nói: “Nếu thắc mắc, ông Jatuporn có thể kiến nghị. Tôi đã gửi thư mời tất cả các lực lượng chính trị đưa ra quan điểm về vấn đề hòa giải dân tộc.”

Tướng Prawit hiện là người đứng đầu Ủy ban xúc tiến hòa giải quốc gia quy tụ nhiều tướng lĩnh quân đội và một số chuyên gia chính trị, pháp lý. 

Trước đó, một nhân vật chủ chốt của đảng Pheu Thai, ông Chaturon Chaisaeng đã tuyên bố rằng chính quyền quân sự xúc tiến đối thoại hòa giải quá muộn và việc này đáng lẽ ra phải tiến hành từ cách đây 3 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục