Thái Lan: Thủ lĩnh áo đỏ bị phạt tù thêm 2 năm vì tội vu cáo

Thủ lĩnh phong trào áo đỏ Jatuporn Prompan đã bị Tòa án Phúc thẩm tuyên phạt hai năm tù giam vì tội vu cáo cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.
Thái Lan: Thủ lĩnh áo đỏ bị phạt tù thêm 2 năm vì tội vu cáo ảnh 1Thủ lĩnh phong trào áo đỏ Jatuporn Prompan (trước) tại tòa án ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, thủ lĩnh Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọi là phong trào áo đỏ, Jatuporn Prompan đã bị Tòa án Phúc thẩm tuyên phạt hai năm tù giam vì tội vu cáo cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva.

Phán quyết của Tòa án Phúc thẩm khẳng định phán quyết trước đó của Tòa án Hình sự phạt ông Jatuporn Prompan hai năm tù giam, không cho hoãn thi hành án vì tội vu cáo ông Abhisit ra lệnh tàn sát những người biểu tình áo đỏ hồi năm 2009.

Thủ lĩnh phong trào áo đỏ cũng vu cáo ông Abhisit can thiệp vào nỗ lực xin Hoàng gia Thái Lan ân xá cho vị thủ tướng bị phế truất và đang phải sống lưu vong Thaksin Shinawatra.

Theo Tòa án Phúc thẩm, mọi người đều có quyền chỉ trích các chính trị gia nhưng các chỉ trích đó phải dựa trên sự thật và vì mục đích bảo vệ hòa bình và trật tự của đất nước.

Trước đó, ngày 2/6, Tòa án Tối cao Thái Lan cũng đã ra phán quyết giữ nguyên mức án sáu tháng tù giam nhưng hoãn thi hành án và nộp phạt 50.000 baht (1.400 USD) mà Tòa Hình sự đã đưa ra đối với ông Jatuporn Prompan vì tội vu cáo cựu Thủ tướng Abhisit đã bất kính với Nhà Vua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục