Thái Lan: Thủ lĩnh Áo Vàng và Áo Đỏ "đấu khẩu" trên mạng xã hội

Cuộc "đấu khẩu" trên mạng xã hội của hai phe Áo Vàng và Áo Đỏ đã khiến Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) và Ủy ban Bầu cử (EC) của Thái Lan lúng túng.
Thái Lan: Thủ lĩnh Áo Vàng và Áo Đỏ "đấu khẩu" trên mạng xã hội ảnh 1Phe Áo đỏ ở Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/6, thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) - phe Áo Đỏ, ông Jatuporn Prompan đã bắt đầu mở chương trình trực tiếp trên trang mạng Facebook mà ông tuyên bố sẽ đối kháng lại chương trình trực tiếp trên mạng xã hội ủng hộ dự thảo hiến pháp mới của ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) trước đây - phe Áo Vàng.

Trước đó một ngày, trong một thông điệp trực tiếp phát trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân, ông S Suthep Thaugsuban đã tuyên bố rằng ông sẽ thực hiện các chương trình trực tiếp mỗi ngày vào lúc 14 giờ để bày tỏ quan điểm ủng hộ dự thảo hiến pháp mới và kêu gọi người dân Thái Lan ủng hộ văn kiện này.

Ông Suthep chính là người cầm đầu các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ bà Yingluck Shinawatra dẫn tới cuộc đảo chính quân sự tháng 5/2014.

Chương trình trực tiếp thứ hai của ông Suthep ngày 25/6 đã được tiếp nối bằng chương trình của ông Jatuporn “lên sóng” sau đó 30 phút với các quan điểm đối kháng lại những lập luận mà ông Suthep vừa đưa ra, trong đó ông Jatuporn nói rằng dự thảo hiến pháp mới tước hết các quyền chính đáng của công dân.

Cũng theo ông Jatuporn, các thủ lĩnh khác của phe Áo Đỏ như Nattawut Saikuar và Tida Tawornseth sẽ lần lượt mở các chương trình trực tiếp trên mạng xã hội để bày tỏ quan điểm phản đối dự thảo hiến pháp.

Cuộc "đấu khẩu" trên mạng xã hội của hai phe Áo Vàng và Áo Đỏ đã khiến Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) và Ủy ban Bầu cử (EC) lúng túng do Luật trưng cầu dân ý 2016 mà chính quyền quân sự đưa ra đã không đưa các cuộc vận động trực tuyến ủng hộ hay phản đối dự thảo hiến pháp vào diện đối tượng quản lý.

Trước đó, 17 nhân vật chủ chốt của đảng Pheu Thai đã từng đồng loạt đăng tải trên các trang mạng xã hội cá nhân các thông điểm phản đối dự thảo hiến pháp, tuy nhiên cho tới nay, chính quyền quân sự và Ủy ban bầu cử không có biện pháp gì để xử lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục