Thái Lan tiếp tục phong tỏa tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin

Tổng cục Thuế nước Thái Lan đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng với giá trị khoảng 100 triệu baht (2,94 triệu USD) của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Thái Lan tiếp tục phong tỏa tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Nguồn: tnnthailand.com)

Truyền thông Thái Lan ngày 13/7 cho biết Tổng cục Thuế nước này đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng với giá trị khoảng 100 triệu baht của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi cáo buộc ông này phạm tội trốn thuế cách đây 10 năm được đưa ra xem xét lại hồi đầu năm nay.

Tổng cục Thuế cũng cho biết sẽ tiếp tục phong tỏa các tài sản khác của ông Thaksin nếu còn phát hiện thêm, dù ông này hiện đang trong quá trình kháng án.

[Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị truy thu 17 tỷ baht]

Vị cựu Thủ tướng Thái Lan đã bị cáo buộc trốn thuế hàng tỷ baht trong việc bán cổ phần tập đoàn Shin Corp cho Quỹ đầu tư Temasek của Singapore hồi năm 2006.

Hồi tháng 3/2017, Tổng Cục Thuế đã đòi ông Thaksin phải hoàn trả số tiền 16 tỷ baht (470,5 triệu USD) sau khi bị Văn phòng Tổng Kiểm toán Thái Lan gửi thư yêu cầu truy thu số tiền thuế ông Thaksin đã trốn, dù lãnh đạo Tổng cục Thuế, ông Prasong Poontaneat nói rằng vụ việc đã kết thúc và cơ quan này đã tịch thu số tài sản trị giá 46 tỷ baht (hơn 1,35 tỷ USD) của vị cựu Thủ tướng vào năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục