Thái Lan tiếp tục xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mekong

Giới chức tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan đã cho vận hành trạm bơm chuyển nước từ sông Mekong vào các con sông nhánh đã được xây đập chắn nước để giải quyết tình trạng hạn hán.
Thái Lan tiếp tục xây dựng các trạm bơm chuyển nước sông Mekong ảnh 1 Trạm bơm công suất lớn hút nước từ sông Mekong vào lưu vực Huai Luang. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Ngày 24/3, giới chức tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan đã cho vận hành trạm bơm chuyển nước từ sông Mekong vào các con sông nhánh đã được xây đập chắn nước, để giải quyết tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua ở khu vực này.

Địa điểm xây dựng trạm bơm là cửa nhánh sông Bang Huak, gần thôn Don Nang Hong, huyện That Phanom của tỉnh Nakhon Phanom.

Trước đó, Thái Lan đã cho vận hành một trạm bơm công suất lớn ở cửa sông Huay Luang, tỉnh Nong Khai, để chuyển nước phục vụ chống hạn ở khu vực tỉnh Udon Thani.

Mục đích của việc bơm chuyển nước là để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt khi mà các hồ chứa và sông ngòi trong vùng đã khô cạn nhiều tháng qua.

Hiện Thái Lan cũng có kế hoạch xây dựng nhiều trạm bơm chuyển nước khác dọc theo đoạn sông Mekong chảy qua vùng Đông Bắc nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục