Thái Lan tìm thấy ống chứa chất phóng xạ bị thất lạc trong xưởng đúc

Thông qua các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng Thái Lan tìm thấy nguồn phát ra phóng xạ là kim loại phế liệu đã được nén thành khối và chuẩn bị đưa vào nung tại một xưởng đúc thép.
Thái Lan tìm thấy ống chứa chất phóng xạ bị thất lạc trong xưởng đúc ảnh 1Giới chức Thái Lan phát hiện ống chứa chất phóng xạ bị thất lạc tại một xưởng đúc thép ở huyện Kabin Buri. (Nguồn: The Nation Thailand)

Giới chức Thái Lan thông báo đã tìm thấy ống thép chứa chất phóng xạ Caesium-137 bị thất lạc từ nhà máy nhiệt điện ở huyện Sri Maha Pho tại một xưởng đúc thép ở tỉnh Prachinburi, cách thủ đô Bangkok 150km về phía Đông. 

Ông Ronnarong Nakornjinda, Tỉnh trưởng tỉnh Prachinburi, cho biết trong quá trình kiểm tra các nhà máy gang thép ở tỉnh này, ngày 19/3, lực lượng chức năng đã phát hiện chỉ số phóng xạ cao bất thường tại một xưởng đúc thép ở huyện Kabin Buri.

Thông qua các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng tìm thấy nguồn phát ra phóng xạ là kim loại phế liệu đã được nén thành khối và chuẩn bị đưa vào nung.

Lực lượng chức năng đã ngay lập tức yêu cầu xưởng đúc ngừng hoạt động, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên của xưởng đúc rời khỏi nơi làm việc.

Lực lượng chức năng đã thiết lập khu vực giới hạn đặc biệt để tiến hành các biện pháp điều tra.

Kết quả sơ bộ cho thấy những dấu vết của ống thép chứa chất phóng xạ Caesium-137 bị phát hiện “mất tích” từ ngày 10/3.

[Thái Lan truy tìm ống thép chứa chất phóng xạ nguy hiểm bị mất tích]

Tỉnh trưởng tỉnh Prachiburi cho biết chất phóng xạ Caesium-137 có chu kỳ bán rã khoảng 30 năm và tồn tại trong môi trường trong 300 năm.

Ông cảnh báo việc tiếp xúc với chất phóng xạ có thể gây hại cho da, gan và tủy xương.

Tuần trước, Chính quyền tỉnh Prachinburi đã thành lập một trung tâm chỉ huy để huy động mọi lực lượng, biện pháp tìm kiếm ống thép chứa chất phóng xạ nguy hiểm này cũng như ứng phó với khả năng người dân có thể bị phơi nhiễm.

Tỉnh này cũng đã treo thưởng 50.000 baht (1.500 USD) cho bất kỳ ai có thông tin giúp thu hồi ống thép chứa phóng xạ bị thất lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục