Thái Lan triển khai binh lính ngăn chặn biểu tình ở Bangkok

Hàng nghìn binh lính và cảnh sát đã được triển khai tại Bangkok trong bối cảnh người biểu tình phản đối đảo chính thề sẽ tiến hành biểu tình.
Thái Lan triển khai binh lính ngăn chặn biểu tình ở Bangkok ảnh 1Binh sĩ Thái Lan triển khai tại giao lộ Ratchaprasong ở Bangkok ngày 1/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 8/6, hàng nghìn binh lính và cảnh sát đã được triển khai trên khắp thủ đô Bangkok của Thái Lan trong bối cảnh những người biểu tình phản đối đảo chính thề sẽ tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn tại một số địa điểm, bất chấp lệnh thiết quân luật của quân đội cấm tụ họp chính trị.

Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Somyot Poompanmoung nêu rõ: "Chúng tôi đã triển khai hơn 6.500 binh lính và cảnh sát tại một vài địa điểm chủ chốt có khả năng sẽ xảy ra biểu tình vào chiều nay (8/6). Cho tới nay, tình hình vẫn bình yên."

Lệnh thiết quân luật, do Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha ban bố hai ngày trước khi ông nắm quyền trong một vụ đảo chính hôm 22/5, cấm tụ tập chính trị quá năm người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục