Thái Lan, Trung Quốc đặt mục tiêu trao đổi thương mại 120 tỷ USD

Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cho biết nước này và Trung Quốc đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 120 tỷ USD trong 5 năm tới.
Thái Lan, Trung Quốc đặt mục tiêu trao đổi thương mại 120 tỷ USD ảnh 1 Quang cảnh hội đàm giữa Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng. (Nguồn: bangkokpost.com)

Thái Lan và Trung Quốc đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 120 tỷ USD trong 5 năm tới. Tuyên bố được Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak đưa ra sau cuộc họp ngày 17/12 với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng đang ở thăm Thái Lan.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak nói rằng ông hy vọng đầu tư từ Trung Quốc, đặc biệt là trong các dự án đường sắt, sẽ giúp gắn kết hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Kim ngạch thương mại giữa hai nước dự kiến sẽ đạt 60 tỷ USD năm nay và tăng lên 70 tỷ USD năm 2016.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo Trung Quốc cho phép các nhà đầu tư Thái Lan được đầu tư lên tới 50 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 278 tỷ Baht – khoảng 7,7 tỷ USD) vào các thị trường tài chính của nước này. PBOC, ngân hàng trung ương của Trung Quốc, khẳng định quyết định trên là nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Theo thông báo của PBOC, các nhà đầu tư Thái Lan đáp ứng đủ các điều kiện sẽ được tham gia đầu tư theo chương trình Nhà đầu tư Nhân dân dân tệ thuộc Định chế nước ngoài (RQFII). RQFII là chương trình bắt đầu từ năm 2011 cho phép các định chế tài chính sử dụng đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài mua cổ phiếu, trái phiếu tại thị trường chứng khoán Trung Quốc lục địa.

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) cũng ra thông báo về vấn đề này và nhìn nhận đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ thương mại và đầu tư ngày càng phát triển giữa Bangkok và Bắc Kinh.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng đến Thái Lan tham dự Lễ khởi động Dự án hợp tác đường sắt Trung Quốc-Thái Lan có vốn đầu tư 468 tỷ Baht (12,9 tỷ USD) vào ngày 19/12 tới. Ông Vương Dũng cùng với Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak cũng chủ trì Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban chung về hợp tác kinh tế-thương mại Trung-Thái từ ngày 16-20/12.

Quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Năm 2013, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan, chiếm khoảng 14% tổng kim ngạch thương mại của nước này. Khách du lịch Trung Quốc hiện là nguồn thu nhập lớn nhất của ngành du lịch Thái Lan.

Đất nước Chùa vàng dự kiến sẽ đón 10 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm 2016 sau khi đã ghi nhận mức kỷ lục 7,9 triệu khách du lịch từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục