Thái Lan trước "giờ G"

Thái Lan trước "giờ G": Mong thoát khủng hoảng

Thái Lan đã sẵn sàng bước vào cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7 được kỳ vọng sẽ đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị.
Thái Lan đã sẵn sàng bước vào cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7 được kỳ vọng sẽ đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 6 năm qua để bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Trong ngày 3/7, ít nhất 35 triệu cử tri trong tổng số 47 triệu người đủ tiêu chuẩn đi bầu cử sẽ sáng suốt lựa chọn đại diện từ 40 chính đảng vào Hạ viện mới gồm 500 ghế. Trước đó ngày 26/6, khoảng 1,6 triệu cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bỏ phiếu sớm do Ủy ban bầu cử Thái Lan tổ chức.

Mặc dù các vụ bạo lực nhằm vào các chính trị gia và các nhà vận động tranh cử gia tăng tại nhiều địa phương, nhưng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Theo thông báo của Ủy ban bầu cử, công tác tổ chức cũng như sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật về cơ bản đã hoàn tất tại các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước.

[Điểm lại "lực lượng" trước tổng tuyển cử Thái Lan]

Để đảm bảo an ninh trước, trong và sau bầu cử, lực lượng cảnh sát đã phát động chiến dịch truy quét tội phạm từ ngày 1-7/7 trên toàn quốc, đồng thời triển khai 100.000 nhân viên để đảm bảo an ninh tại các địa điểm bỏ phiếu trong ngày 3/7. Quân đội cũng sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ khi cảnh sát có đề nghị.

Để giảm thiểu các sự cố ngoài ý muốn, chính quyền các địa phương cũng đã ban hành lệnh cấm bán và uống rượu, bia từ 6 giờ chiều 2/7 đến 12 giờ đêm 3/7, đồng thời khuyến cáo các tụ điểm vui chơi, giải trí đóng cửa sớm đêm 2 và 3/7.

Cùng với cam kết tổ chức một cuộc bầu cử tự do, dân chủ, minh bạch và công bằng, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã cho phép 60 quan sát viên bầu cử từ các tổ chức quốc tế, đồng thời mời đại diện của 10 quốc gia đến giám sát tổng tuyển cử.

Đêm 1/7, hai chính đảng lớn nhất là đảng Dân chủ và đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đã tổ chức các cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại thủ đô Bangkok và nhiều địa phương trên cả nước, kết thúc cuộc đua tranh khốc liệt lôi kéo cử tri kéo dài 6 tuần qua.

Trong thông điệp cuối cùng trước thời điểm bỏ phiếu, Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva đã kêu gọi dân chúng bỏ phiếu cho đảng này thay vì cho các lực lượng ủng hộ bạo lực đường phố.

Trong khi đó, ứng cử viên thủ tướng của đảng Puea Thai, bà Yingluck Shinawatra cũng kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng của bà vì tương lai tươi sáng hơn của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục