Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh hợp tác dọc biên giới chung

Phía Thái Lan đề nghị tăng cường quan hệ thương mại giữa các thành phố biên giới hai nước thông qua phối hợp chung, trong khid đó Campuchia mời Thái Lan đầu tư vào các ngành thực phẩm điện tử.
Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh hợp tác dọc biên giới chung ảnh 1Biên giới Thái Lan-Campuchia. (Nguồn: live-less-ordinary.com)

Ngày 6/12, Thái Lan và Campuchia đã tổ chức Hội nghị thương mại hỗn hợp lần thứ năm dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn và người đồng cấp Campuchia Sun Chanthol.

Hội nghị đã thảo luận một loạt các vấn đề hợp tác song phương, chủ yếu tập trung vào thương mại và đầu tư dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Tại hội nghị, phía Thái Lan đề nghị tăng cường quan hệ thương mại giữa các thành phố biên giới hai nước thông qua phối hợp chung.

Đáp lại, ông Chanthol mời Thái Lan đầu tư vào các đặc khu kinh tế của Campuchia, chú trọng vào các ngành công nghiệp thực phẩm, điện tử, công nghệ thông tin.

Hai bên cũng đề cập đến khả năng mở một cửa khẩu biên giới mới ở khu vực tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan giáp hai tỉnh Banteay Meanchey và Battambang của Campuchia để giảm tải tại các cửa khẩu khác.

Các chuyên gia kinh tế Thái Lan nhận định thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ tăng mạnh khi Cộng đồng ASEAN chính thức được hình thành vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục