Thái Lan và Lào sẽ ký thỏa thuận tăng cường an ninh biên giới

Chính phủ Thái Lan và Lào đã sẵn sàng ký thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới hai nước và đấu tranh chống nạn buôn người.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 27/10 thông báo chính phủ nước này và Lào đã sẵn sàng ký thỏa thuận nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới hai nước và đấu tranh chống nạn buôn người.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp lần thứ 20 của Ủy ban công tác chung Thái Lan-Lào tại Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan, ông Don cho biết thêm, hai nước nhất trí sẽ tổ chức một cuộc gặp trong năm nay giữa đại diện đến từ Lào, Thái Lan và Việt Nam về việc mở tuyến xe buýt nối liền ba nước.

Ngoài ra, Thái Lan và Lào đã nhất trí thành lập một trung tâm phát triển xã hội để giúp đỡ các nạn nhân của tội phạm buôn người. Chi phí xây dựng trung tâm và đào tạo nhân lực cho hoạt động này sẽ do Thái Lan tài trợ.

Đồng chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith Thongloun nói rằng hai bên cùng nhất trí sẽ sớm hoàn tất công tác khảo sát cắm mốc phân định biên giới nhằm xây dựng vùng biên giới giữa hai nước hòa bình ổn định.

Ngày 27/10, theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith, ông Don Pramudwinai sẽ sang Lào dự lễ động thổ xây dựng một bệnh viện mang tên "Kỷ niệm 65 năm quan hệ Thái Lan-Lào" ở tỉnh Bo Kaew./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục