Thái Lan và Myanmar tăng cường hợp tác tình báo quân sự

Lãnh đạo quân đội Thái Lan và Myanmar đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự và hợp tác giải quyết các vấn đề biên giới.
Thái Lan và Myanmar tăng cường hợp tác tình báo quân sự ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ca.news.yahoo.com)

Lãnh đạo quân đội Thái Lan và Myanmar đã nhất trí tăng cường quan hệ song phương thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự và hợp tác giải quyết các vấn đề biên giới.

Thỏa thuận trên đạt được nhân chuyến thăm Thái Lan của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm ngày 25/5, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thái Lan, Tướng Sommai Kaotira cho biết hai bên cũng đã thảo luận việc tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung.

Tướng Hlaing đang có chuyến thăm ba ngày đến Thái Lan theo lời mời của Tướng Kaotira.

Chuyến thăm diễn ra hai ngày sau khi Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai thăm Nay Pyi Taw dưới danh nghĩa đặc phái viên của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Thái Lan là một đối tác thương mại chủ chốt của Myanmar với kim ngạch thương mại song phương trong năm 2015-2016 đạt khoảng 4,5 tỷ USD.

Đầu tư của Thái Lan vào Myanmar đạt 10,5 tỷ USD vào tháng Ba, chiếm 16,48% tổng đầu tư nước ngoài vào Myanmar.

Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Myanmar, sau Trung Quốc và Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục