Thái Lan: Vụ việc bà Yingluck ảnh hưởng đến uy tín đảng Pheu Thai

Theo kết quả một cuộc thăm dò, việc bà Yingluck không đến hầu tòa trong vụ kiện về chương trình trợ giá gạo và được cho là bỏ trốn ra nước ngoài đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của đảng Pheu Thai.
Thái Lan: Vụ việc bà Yingluck ảnh hưởng đến uy tín đảng Pheu Thai ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Suan Dusit Rajabhat, việc cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra không đến hầu tòa trong vụ kiện về chương trình trợ giá gạo và được cho là bỏ trốn ra nước ngoài đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của đảng Pheu Thai, chính đảng đối lập lớn nhất với chính quyền quân sự ở nước này.

Cụ thể, trong cuộc thăm dò được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 26/8 đến ngày 1/9 vừa qua, có gần 68% trong tổng số 1.271 người được yêu cầu cho biết ý kiến về việc bà Yingluck không đến hầu tòa đã nói rằng đảng Pheu Thai phải tìm lãnh đạo mới và 62% nói rằng uy tín của đảng này đã bị ảnh hưởng lớn.

Ngoài ra, có gần 64% cho rằng việc này có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của bà Yingluck, 58% nói rằng vụ việc làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước.

Hôm 28/9, đảng Pheu Thai đã ra thông cáo khẳng định sẽ tiếp tục "cuộc đấu tranh vì dân chủ" dù thừa nhận rằng vụ việc bà Yingluck bỏ ra nước ngoài đã ảnh hưởng đến hoạt động của đảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục