Thái Lan xác nhận 2 ca trẻ sơ sinh đầu nhỏ do virus Zika

Bộ Y tế Thái Lan ngày 30/9 đã xác nhận 2 trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ (microcephaly) được phát hiện mới đây ở nước này là do virus Zika.
Thái Lan xác nhận 2 ca trẻ sơ sinh đầu nhỏ do virus Zika ảnh 1Nhân viên đô thị phun hóa chất diệt muỗi nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus zika tại thủ đô Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Thái Lan ngày 30/9 đã xác nhận 2 trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ (microcephaly) được phát hiện mới đây ở nước này là do virus Zika.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đây là những trường hợp đầu tiên kiểu này ở khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu với các phóng viên, Prasert Thongcharoen - một chuyên gia của Cục Phòng dịch Bộ Y tế Thái Lan nói: “Chúng tôi đã phát hiện 2 ca trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ liên quan đến virus Zika. Đây là những trường hợp đầu tiên được phát hiện tại Thái Lan.”

Hôm 28/9, Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong số 4 phụ nữ mang thai được cơ quan y tế nước này theo dõi vì nghi nhiễm virus Zika có 3 người đã sinh ra các em bé với đầu nhỏ bất thường trong khi kết quả siêu âm thai phụ còn lại cho thấy bào thai 37 tuần tuổi này cũng có vòng đầu nhỏ bất thường chỉ 31cm.

Kết quả xét nghiệm ban đầu đã cho thấy 2 trong số 4 thai phụ này dương tính với virus Zika./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục