Thái Lan xét xử hai nghi phạm giết hại du khách Anh

Theo báo Người bảo vệ (Anh) ngày 4/12, hai lao động nhập cư Myanmar đã chính thức bị buộc tội sát hại hai du khách Anh tại Thái Lan sau một cuộc điều tra kéo dài và gây tranh cãi.
Thái Lan xét xử hai nghi phạm giết hại du khách Anh ảnh 1Zaw Lin và Wai Phyo bị đưa ra xét xử. (Nguồn: theguardian)

Theo báo Người bảo vệ (Anh) ngày 4/12, hai lao động nhập cư Myanmar đã chính thức bị buộc tội sát hại hai du khách Anh tại Thái Lan sau một cuộc điều tra kéo dài và gây tranh cãi.

Zaw Lin và Wai Phyo, đều 21 tuổi, bị bắt giữ hai tuần sau khi xảy ra vụ giết người dã man trên một bãi biển ở đảo Koh Tao, một điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan, hôm 15/9 mà nạn nhân là hai du khách trẻ người Anh Hannah Witheridge và David Miller.

Cảnh sát Thái Lan cho biết hai nghi can làm việc ở quán bar trên đảo du lịch này đều đã khai nhận hành vi giết người. Cảnh sát cũng khẳng định đã tìm thấy dấu vết ADN của hai người này trên thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, cả Lin và Phyo sau đó đều đã rút lại lời khai và nói rằng họ đã bị bức cung.

Việc bảo vệ hiện trường và tìm bằng chứng của vụ trọng án cũng bị chỉ trích vì khu vực hiện trường đã bị các nhà báo và những người hiếu kỳ qua lại nhiều lần trước khi được phong tỏa.

Những thông tin mâu thuẫn về quá trình phá án khiến Bộ Ngoại giao Anh đã phải triệu Đại biện Thái Lan tại London tới để bày tỏ lo ngại về công tác điều tra. Anh cũng đề nghị nhà chức trách Bangkok tiến hành điều tra vụ án một cách công bằng và minh bạch, đồng thời cử một nhóm điều tra tới Thái Lan hỗ trợ công tác phá án.

Tiến trình xét xử chính thức hai nghi can này từng bị trì hoãn nhiều lần khi các công tố viên liên tục gửi trả hồ sơ cho phía cảnh sát yêu cầu làm rõ thêm các chi tiết gây tranh cãi.

Tuy nhiên, các quan chức và luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai nghi can Myanmar cho biết hai người này đã bị các công tố viên buộc tội chính thức ngày 4/12 tại một tòa án ở Koh Samui, đảo lớn hơn liền kề với Koh Tao, nơi hai người bị tạm giam kể từ khi bị bắt.

Bên cạnh tội giết người, Zaw Lin và Wai Phyo còn bị cáo buộc nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan. Riêng Phyo bị buộc thêm tội ăn cắp điện thoại và kính của Miller.

Hai nghi can Myanmar vẫn tiếp tục kêu oan. Hôm 2/12 vừa qua, hai người này đã viết thư ngỏ kêu gọi bạn bè của hai du khách Anh xấu số hay bất cứ nhân chứng nào khác lên tiếng về sự ngoại phạm của họ ở thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Trong khi đó, nhóm cảnh sát Anh được cử tới Thái Lan để hỗ trợ công tác phá án sẽ chia sẻ báo cáo điều tra với gia đình các nạn nhân ngay sau khi hoàn tất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục