Thái Lan xoa dịu quan ngại về vụ điều tra du khách Anh bị sát hại

Thủ tướng Thái Lan đã bác bỏ mối quan ngại ngày càng tăng về khía cạnh ngoại giao liên quan đến cuộc điều tra vụ 2 khách du lịch người Anh bị sát hại.
Thái Lan xoa dịu quan ngại về vụ điều tra du khách Anh bị sát hại ảnh 1Cảnh sát Thái Lan yêu cầu nghi phạm Myanmar thực nghiệm hiện trường trong vụ du khách người Anh bị sát hại. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 14/10, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bác bỏ mối quan ngại ngày càng tăng về khía cạnh ngoại giao liên quan đến cuộc điều tra của cảnh sát nước này về vụ 2 khách du lịch người Anh bị sát hại trong bối cảnh cuộc lấy lời khai các nhân chứng trước phiên xét xử đã bắt đầu.

Ông Prayuth phủ nhận việc Đại biện lâm thời của Thái Lan tại London Nadhavathna Krishnamra đã bị Bộ Ngoại giao Anh triệu tập do lo ngại về cách thức nhà chức trách Thái Lan xử lý vụ việc trên.

Phát biểu với báo giới, ông Prayuth khẳng định: "Họ không triệu tập chúng tôi. Chúng tôi tới để cung cấp thông tin chi tiết và cho họ biết cách xử lý của chúng tôi. Có thể họ đã ngạc nhiên về việc chúng tôi giải quyết (vụ án) một cách nhanh chóng, nhưng chúng tôi đã giải thích các biện pháp mà chúng tôi đã triển khai một cách thỏa đáng."

Trước đó 1 ngày, Chính phủ Anh cho hay đã triệu đại diện ngoại giao cấp cao nhất của Thái Lan ở London để yêu cầu tiến hành cuộc điều tra "theo cách thức công bằng và minh bạch" trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng 2 người Myanmar bị cáo buộc giết người có thể đã bị ép cung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục