Thái Lan yêu cầu Interpol hợp tác truy tố người phỉ báng hoàng gia

Các đối tượng này là những người đã soạn ra và phát tán trên mạng các nội dung vi phạm Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, còn gọi là luật chống phỉ báng hoàng gia.
Thái Lan yêu cầu Interpol hợp tác truy tố người phỉ báng hoàng gia ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chakthip Chaijinda ngày 26/10 cho biết cảnh sát nước này đang yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hợp tác để truy tố các đối tượng phạm tội phỉ báng hoàng gia hiện đang sống ở nước ngoài.

Các đối tượng này là những người đã soạn ra và phát tán trên mạng các nội dung vi phạm Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, còn gọi là luật chống phỉ báng hoàng gia.

Cho tới nay, Thái Lan đã gửi yêu cầu dẫn độ đến bảy nước nơi có 19 đối tượng trên đang trú ngụ. Theo Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Paiboon Koomchaya, các nước này đã phản hồi tích cực nhưng ông không cho biết các thông tin chi tiết về vụ việc. Các nước này được cho là Anh, Mỹ, Thụy Điển, Pháp, Australia, New Zealand và Nhật Bản.

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ, Trung tướng Sansern Kaewkamnerd cho biết Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã chỉ thị các cơ quan nhà nước nghiên cứu về các thỏa thuận dẫn độ với các nước để thực hiện việc dẫn độ các đối tượng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục