Thái Lan-Campuchia thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hai nước Thái Lan và Campuchia đã thỏa thuận tăng cường quan hệ song phương và hợp tác phát triển các khu vực biên giới chung.
Truyền thông Thái Lan ngày 5/2 đưa tin Thái Lan và Campuchia đã thỏa thuận tăng cường quan hệ song phương và hợp tác phát triển các khu vực biên giới chung trong cuộc gặp giữa thủ tướng hai nước ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tới Campuchia dự lễ tang Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và gặp Thủ tướng Hun Sen.

Tại cuộc gặp, hai bên đều tỏ ý hài lòng về các mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Bà Yingluck khẳng định Thái Lan mong muốn hợp tác với Campuchia để phát triển các khu vực biên giới chung một cách hòa bình và thịnh vượng.

Thủ tướng Thái Lan cũng cảm ơn Chính phủ Campuchia đã trả tự do và giảm thời hạn tù cho hai nhà hoạt động chính trị của Thái Lan, coi đây là hành động thiện chí của phía Campuchia.

Hai nhân vật này bị bắt từ ngày 29/12/2010 tại khu vực tranh chấp giữa hai nước và bị kết án hoạt động gián điệp với các mức án 8 năm và 6 năm tù giam.

Nhân lễ tang của Thái Thượng hoàng Sihanouk, một trong hai nhà hoạt động này đã được trả tự do và về tới Thái Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục