Thái Nguyên cần khai thác tốt thế mạnh con người

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần khai thác tốt thế mạnh con người, đặc biệt tỉnh có trung tâm đào tạo đại học lớn.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần khai thác thật tốt thế mạnh con người, đặc biệt trên địa bàn tỉnh có trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước - đây là một lợi thế của tỉnh.

Nói chuyện với cán bộ, đảng viên và cử tri huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, khi đi tiếp xúc cử tri ngày 28/4, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đề nghị huyện Phú Lương cần phát huy nội lực, khai thác tốt mọi tiềm năng cho phát triển. Là một huyện có tiềm năng phong phú về tài nguyên khoáng sản, bên cạnh việc đầu tư khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này, huyện phải chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên của huyện Phú Lương cần tập trung trí tuệ để xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ huyện.

Muốn phát triển nhanh và bền vững, Tổng Bí thư gợi ý nhiệm vụ hàng đầu trước mắt, cũng như về lâu dài là tập trung xây dựng nguồn lực con người, trong đó chú trọng công tác giáo dục và đào tạo; tiếp đến là tăng cường đầu tư về kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy điện, trường học, trạm y tế, chợ; phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội.

Huyện phải chú ý khơi dậy các tiềm năng bằng sức của chính mình, trong đó khơi dậy sự chủ động, sáng tạo ở ngay những vùng khó khăn; chuẩn bị thật tốt các mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ 22.

Tổng Bí thư cũng thông báo tới cử tri của huyện về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian qua; đánh giá cao những nỗ lực của Thái Nguyên trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Trong đó đáng chú ý là tỉnh đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung đầu tư cho những vùng khó khăn, vùng chiến khu cách mạng năm xưa.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa 12.

Trong phần phát biểu, cử tri kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề như sớm công nhận ba xã Phủ Lý, Yên Trạch và Ôn Lương là xã ATK; quan tâm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; nâng mức đầu tư cho các xã vùng đặc biệt khó khăn; tăng biên chế cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng ở cơ sở…

Cử tri Phú Lương cũng kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương như chính sách đối với người có công và cán bộ xã, nhất là các xã thuộc vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn; cơ chế chính sách về tài chính và tín dụng; chính sách thu hút cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông về công tác tại địa phương; nghiên cứu sửa đổi một số điều trong Luật Thanh niên cho phù hợp hơn với thực tế tại địa phương...

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển tới Quốc hội, Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền; trao đổi và giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương với cử tri.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc với cử tri xã Tức Tranh - một xã miền núi ở phía Đông của huyện Phú Lương./.

Đỗ Cường-Thảo Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục