Thái Nguyên sẽ là trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ

Thái Nguyên sớm thành trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ

Làm việc ở Thái Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị Thái Nguyên sớm trở thành trung tâm của vùng trung du miền núi Bắc Bộ về phát triển công nghiệp, dịch vụ.
Thái Nguyên sớm thành trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trong buổi làm việc tại Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Nhằm phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Dự bảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII, ngày 23/11, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đoàn công tác đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Phách và các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo, trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... của địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XI; đánh giá những kết quả, chuyển biến và những hạn chế, khuyết điểm về phát triển kinh tế-xã hội cũng như các lĩnh vực khác của đời sống; về thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những những chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo của địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện; những vướng mắc về tư duy, về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Thái Nguyên sớm thành trung tâm vùng trung du miền núi Bắc Bộ ảnh 2Một ngày hội thi hái chè ở Thái Nguyên. (Ảnh: Minh Hải/TTXVN)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, bảo đảm quốc phòng-an ninh, thu hút đầu tư nước ngoài và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đoàn công tác cũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kiến nghị thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên tập trung lãnh đạo phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong các năm còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; phấn đấu đưa Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm của vùng trung du miền núi Bắc Bộ về phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Thái Nguyên cần phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục