Thái phế truất tư cách nghị sĩ của thủ lĩnh "áo đỏ"

Ngày 18/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chính thức tuyên bố phế truất tư cách nghị sĩ của thủ lĩnh "áo đỏ" Jatuporn Prompan.
Ngày 18/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã tuyên bố phế truất tư cách nghị sĩ của thủ lĩnh "áo đỏ" Jatuporn Prompan.

Theo Tòa án Hiến pháp, việc ông Jatuporn Prompan được bầu vào Quốc hội Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Bảy năm ngoái là không hợp pháp vì vào thời điểm đó, chính khách này đang bị tạm giam với cáo buộc "tội phỉ báng Nhà Vua". Hiến pháp Thái Lan quy định trong thời gian bị giam giữ, tư cách thành viên của ông tại đảng Puea Thai (Vì người Thái) tạm thời bị đình chỉ.

Phán quyết trên của Tòa án Hiến pháp được đưa ra một ngày trước cuộc tuần hành quy mô lớn của phe "áo đỏ" dự định diễn ra để ghi nhớ 2 năm ngày quân đội Thái Lan sử dụng biện pháp cứng rắn để giải tán các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm 2010. Xung đột giữa người biểu tình và lực lượng chính phủ khi đó đã làm hơn 90 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra vừa cho biết bà có thể dành cho ông Jatuporn Prompan một ghế nội các bất chấp việc nhân vật này bị phế truất tư cách nghị sĩ. Khi được hỏi về việc cải tổ nội các trong tương lai, bà Yingluck nói: "Ông Jatuporn Prompan được đánh giá là người có khả năng và hết lòng vì công việc. Do đó, tôi cần phải xem xét việc bố trí ông ấy".

Trong ngày 19/5, sẽ có khoảng 1.200 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc biểu tình dự kiến diễn ra tại giao lộ Ratchaprasong (trung tâm thủ đô Bangkok) của hàng chục nghìn người "áo đỏ."

[Thái Lan tăng an ninh trước vụ biểu tình của “Áo đỏ”]

Người phát ngôn Cảnh sát Thủ đô, Đại tá Preeda Sathaworn, cho biết 5 trung đội cảnh sát chống bạo động chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực diễn ra sự kiện và các vùng phụ cận. Lực lượng cảnh sát giao thông, tuần tra và các đơn vị rà phá bom mìn được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Các chốt kiểm soát cũng sẽ được thiết lập quanh khu vực diễn ra sự kiện để ngăn chặn những kẻ gây rối, kích động bạo lực. Trong khi đó, một thủ lĩnh "áo đỏ", ông Thida Thavornseth cho biết sẽ có hơn 100.000 người đến từ khắp đất nước hội tụ tại Bangkok để tham gia cuộc biểu tình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục