Thái ra mắt cơ quan lập pháp lâm thời do giới quân sự chi phối

Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) lâm thời của Thái Lan đã ra mắt, động thái mà chính quyền quân sự cho là bước tiến tới sự chuyển giao quyền lực sang một chính quyền dân chủ.
Thái ra mắt cơ quan lập pháp lâm thời do giới quân sự chi phối ảnh 1Hoàng tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn phát biểu tại lễ khai mạc phiên họp của Quốc hội Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/8, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) lâm thời của Thái Lan do các nhân vật quân sự chi phối đã ra mắt, động thái mà chính quyền quân sự cho là bước tiến tới sự chuyển giao quyền lực sang một chính quyền dân chủ.

Kan Yuenyong, nhà phân tích thuộc Đơn vị Tình báo Siam nói: "Đây là sự thể hiện công khai tình đoàn kết của quân đội Thái Lan. Họ dường như tự tin hơn so với ban lãnh đạo cuộc đảo chính gần đây. Tuy nhiên, với sự tự tin này, có nguy cơ họ sẽ dựa vào nội bộ và ít lắng nghe ý kiến công chúng. Về lâu dài, chúng ta có thể chứng kiến thêm nhiều bất mãn từ công chúng do vẫn còn rất nhiều chỉ trích đối với quân đội nước này."

Một số thành viên của NLA cho biết nhiều khả năng NLA sẽ đề cử người đứng đầu chính quyền quân sự, Tướng Prayuth Chan-ocha làm thủ tướng mới của Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục