Thái tử Na Uy kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Lãnh đạo Việt Nam cho rằng chuyến thăm của Thái tử Haakon đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước.
Thái tử Na Uy kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam ảnh 1Thái tử Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 21/3, Thái tử Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thái tử Na Uy Haakon đã hội đàm cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và có một số hoạt động khác tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh như tham quan một số cơ sở văn hóa, khảo sát thực địa các dự án phi chính phủ của Na Uy, thăm một số Công ty của Na Uy.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cho rằng, chuyến thăm đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước; khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình cùng Na Uy tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Các lãnh đạo khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở Bắc Âu, trong đó có Na Uy.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy trong những năm qua, đặc biệt về chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo và văn hóa; nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Phía Na Uy cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với ASEAN và thúc đẩy sớm thông qua dự thảo Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác ASEAN-Na Uy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục