Thảm án ở Bình Phước: Đơn vị phá án được thưởng nóng

Thảm án ở Bình Phước: Đơn vị phá án được Bộ trưởng thưởng nóng

Đại tướng Trần Đại Quang quyết định thưởng nóng cho các đơn vị Cục C44, C45, C53, C54, A70, A71 và PC44, PC45, PC46, PC47, PC 53, PC 54, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, mỗi đơn vị 10 triệu.
Thảm án ở Bình Phước: Đơn vị phá án được Bộ trưởng thưởng nóng ảnh 1Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ Trưởng Bộ Công an đã trả lời báo chí về vụ án. (Ảnh: K'Gửi/TTXVN)

Ngay trước buổi họp báo về vụ thảm án giết 6 người tại Bình Phước, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an có mặt tại trụ sở công an Huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước, cùng với Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Trần Đại Quang, quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia quá trình phá án.

Qua 4 ngày khẩn trương điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu giữ nhiều tang vật quan trọng, qua đó, lực lượng công an nhân dân đã thể hiện thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Nhiệt liệt biểu dương chiến công của các chiến sĩ công an, Đại tướng Trần Đại Quang quyết định thưởng nóng cho các đơn vị Cục C44, C45, C53, C54, A70, A71 và PC44, PC45, PC46, PC47, PC 53, PC 54, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, mỗi đơn vị 10 triệu trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương. 

Tổng cục cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án, và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Tổ chức rút kinh nghiệm điều tra vụ án này để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình trạng hiện nay. 

Trong cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cũng thay mặt nhân dân tỉnh Bình Phước gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra và toàn bộ cán bộ công an xã, huyện, tỉnh Bình Phước đã hết sức tập trung, nhanh chóng đưa vụ trọng án ra ánh sáng, góp phần trấn an dư luận và đảm bảo an ninh trật tự xã hội./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục