Thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực điều hành dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan báo hiếu.
Thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan ảnh 1Ông Bùi Thanh Hà, Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đến tặng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Lễ Vu lan 2016. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 15/8, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực điều hành dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Vu lan báo hiếu và kết thúc kỳ an cư kiết hạ (khánh hạ).

Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà trao tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội tăng thêm một tuổi đạo luôn mạnh khỏe, thăng tiến trên con đường tu hành.

Đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là tổ chức tốt Lễ Vu lan báo hiếu năm nay, ông Bùi Thanh Hà mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành, gắn bó cùng dân tộc.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ và chia sẻ mùa Vu lan là mùa báo đáp tứ trọng ân: thâm ân của cha mẹ, ân thầy bạn, ân quốc gia xã hội và ân Tam Bảo. Đây cũng là mùa kết thúc an cư kiết hạ, làm cho người tu quay lại với chính mình, chỉnh đốn, trì trai, đạt được giác ngộ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thực hiện tốt các công tác phật sự, đem lại ích đời lợi đạo, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, yên vui và hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục