Thăm dò dư luận: Đa số người dân Anh vẫn muốn ở lại EU

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng Ipsos Mori thực hiện cho thấy có 56% số cử tri Anh sẽ ủng hộ nước này tiếp tục là thành viên của EU.
Thăm dò dư luận: Đa số người dân Anh vẫn muốn ở lại EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mirror.co.uk)

Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng Ipsos Mori thực hiện cho thấy có 56% số cử tri Anh sẽ ủng hộ nước này tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) so với 36% muốn London tách khỏi ngôi nhà chung gồm 28 thành viên, nếu một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh được tổ chức ở thời điểm hiện tại.

Cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của người dân xứ sở "Sương mù" đối với EU đã gia tăng kể từ khi vấn đề đi hay ở lại EU "nóng" trở lại với sự nổi lên và thắng thế của đảng Độc lập Anh (UKIP) có tư tưởng chống châu Âu.

Trước đó, tháng 11/2012, tức 5 tháng sau khi Thủ tướng Anh David Cameron đề xuất ý tưởng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để cử tri Anh lựa chọn việc ở lại hay rời khỏi EU, cuộc thăm dò của Ipsos Mori cho thấy có 48% cử tri Anh muốn rời khỏi liên minh này trong khi 44% ủng hộ ở lại.

Kết quả thăm dò mới nhất là một tín hiệu khá tích cực cho những người ủng hộ châu Âu. Cụ thể, thăm dò của Ipsos Mori cho thấy 43% cử tri hoặc là ủng hộ rộng rãi tư cách thành viên EU của Anh (29%) hoặc ủng hộ ý kiến Anh hội nhập với các quốc gia thành viên khác để có sự liên kết chặt chẽ hơn (14%).

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng cho thấy 51% cử tri Anh muốn London là một thành viên của một cộng đồng kinh tế độc lập không bị ràng buộc bởi mối liên hệ chính trị nào (34%) hoặc sẽ rời khỏi EU (17%).

Thăm dò của Ipos Mori được thực hiện trong bối cảnh Thủ tướng Cameron vẫn kiên định với kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào năm 2017, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này năm 2015.

Trước khi diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân như vậy, ông Cameron cam kết sẽ hối thúc EU cải cách và thương lượng sửa đổi một số điều khoản của liên minh mà ông cho là không còn phù hợp với thế kỷ 21.

Tuy nhiên, trong một phản ứng mới nhất, Chủ tịch đắc cử của Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh ông bác bỏ bất cứ nỗ lực nào của Thủ tướng Anh muốn "phá hủy" các nguyên tắc cơ bản của EU.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nghị viện châu Âu ngày 22/10, Chủ tịch EC nhiệm kỳ tới Juncker tuyên bố sẵn sàng giúp đảm bảo một "thỏa thuận công bằng" với Thủ tướng Cameron nếu như ông này tiếp tục tại vị sau cuộc bầu cử năm tới và đưa ra gói cải cách với các nhà lãnh đạo EU.

Tuy nhiên, đáp lại những nguồn tin từ phía Chính phủ Anh nói rằng cần hạn chế công dân EU di chuyển tự do giữa các nước thành viên như hiện nay, Chủ tịch đắc cử của EC nêu rõ tự do di chuyển là một nguyên tắc cốt lõi của EU ngay từ khi mới thành lập và ông không có ý định thay đổi nguyên tắc này.

Ông Junker khẳng định phá bỏ quyền di chuyển tự do sẽ dẫn tới sự đổ vỡ các nguyên tắc tự do khác của khối, nên ông chắc chắn không thỏa hiệp một cách vô trách nhiệm như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục