Thăm dò dư luận ở Italy: Đảng Dân chủ trung tả cầm quyền dẫn đầu

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận, đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền của Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni hiện vẫn giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất.
Thăm dò dư luận ở Italy: Đảng Dân chủ trung tả cầm quyền dẫn đầu ảnh 1Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni. (Nguồn: Biografieonline)

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Viện IXE công bố ngày 30/6, đảng Dân chủ (PD) trung tả cầm quyền của Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni hiện vẫn đang giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất, nhưng chỉ dẫn đảng dân túy kháng chính thống Phong trào 5 Sao (M5S) ở mức khá sít sao 0,6%.

Cuộc thăm dò nói trên, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử địa phương vòng hai hôm 25/6, cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với đảng PD hiện ở mức 27,4%, giảm 1,9% so với lần thăm dò trước. Tỷ lệ ủng hộ M5S cũng giảm 1,2%, xuống còn 26,8%.


[Phe trung hữu Italy giành thắng lợi trong bầu cử địa phương vòng hai]

Trong khi đó, đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc (LN) và đảng trung hữu Tiến lên Italy (FI) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, hai đảng vốn giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương vòng hai vừa qua, có tỷ lệ ủng hộ tăng nhẹ. Tỷ lệ ủng hộ LN hiện đang ở mức 14%, tăng so với mức 12,6% trước đó. Còn đảng FI có tỷ lệ ủng hộ tăng 0,7%, lên mức 13,7%.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, lòng tin đối với chính phủ của ông Gentiloni vẫn duy trì ở mức ổn định 34% trong tháng qua. Nhưng về phần cá nhân, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Gentiloni lại giảm 2%, xuống còn 28%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục