Thăm dò trước bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ dẫn trước Công đảng

Các cam kết hỗ trợ người gửi tiết kiệm, người hưu trí và những người mua nhà lần đầu đã giúp tăng uy tín cho Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng David Cameron.
Thăm dò trước bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ dẫn trước Công đảng ảnh 1Thủ tướng David Cameron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bài phát biểu về ngân sách cuối cùng mà Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne trình bày tại Hạ viện trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng Năm tới đã cam kết hỗ trợ người gửi tiết kiệm, người hưu trí và những người mua nhà lần đầu.

Điều này đã giúp tăng uy tín cho Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng David Cameron trước Công đảng đối lập.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Tổ chức Opinium cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ đã tăng ba điểm phần trăm so với một tuần trước đây lên 36%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Công đảng giảm hai điểm phần trăm xuống 33%.

Tỷ lệ ủng hộ Đảng Độc lập Anh (UKIP) không đổi ở mức 14%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ Tự do (LibDem) trong liên minh cầm quyền với Đảng Bảo thủ là 7% và đảng Xanh là 6%, giảm một điểm phần trăm.

Thăm dò cũng cho thấy Thủ tướng Cameron và Bộ trưởng Tài chính Osborne giành được sự tín nhiệm cao hơn của cử tri Anh về khả năng điều hành nền kinh tế so với "bộ đôi" Thủ lĩnh Công đảng Ed Miliband và nhân vật giữ cương vị "bộ trưởng tài chính" trong "Nội các bóng tối" (Nội các đối lập) của ông, Ed Balls với tỷ lệ chênh lệch 42%/21%.

Có tới 43% số người được hỏi nghĩ rằng ông Osborne đã làm tốt vai trò Bộ trưởng Tài chính so với 24% có suy nghĩ ngược lại.

Theo kết quả thăm dò của Tổ chức Survation, Công đảng đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 34%, tiếp đó là Đảng Bảo thủ 30%, UKIP 17%, LibDem 10% và Đảng Xanh 3%.

Trong khi đó, kết quả thăm dò của Tổ chức YouGov cho thấy tỷ lệ ủng hộ Công đảng là 35%, Đảng Bảo thủ 33%, UKIP 14%, LibDem 8% và Đảng Xanh 5%.

Trong một diễn biến liên quan, các hãng truyền thông lớn của Anh đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa lãnh đạo các chính đảng tham gia tranh cử, theo đó sẽ có bốn sự kiện trước bầu cử được truyền trực tiếp trên truyền hình, nhưng sẽ chỉ có duy nhất một sự kiện có tính "tranh luận" thực sự giữa đại diện bảy chính đảng diễn ra vào ngày 2/4 và được truyền hình trực tiếp trên kênh ITV.

Tranh luận trực tiếp trên truyền hình trước bầu cử được tổ chức lần đầu tiên tại Anh năm 2010 với sự tham gia của lãnh đạo ba chính Đảng Bảo thủ, Công đảng và LibDem.

Cuộc tranh luận này đã được 22 triệu khán giả truyền hình Anh theo dõi và đóng vai trò quyết định tới lá phiếu của cử tri "xứ sở sương mù" trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục