Thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn M79 tại Đắk Nông

Đại diện Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh thăm và tặng quà nạn nhân vụ nổ đầu đạn M79 ở Đắk Nông.
Thăm hỏi các nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn M79 tại Đắk Nông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Vương Thoại Trung/TTXVN)

Ngày 11/8, Đoàn công tác của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do ông Đặng Văn Đồng, Phó Chánh Văn phòng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn M79 tại Đắk Nông cách đây hơn 1 tuần.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng anh Điểu Huy, người bị thương nặng nhất số tiền 3 triệu đồng. Các nạn nhân còn lại gồm K'Sung, K'Ly, K'Bảy mỗi người 2 triệu đồng. Cả bốn nạn nhân đều ngụ tại Bon Bu Sốp, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 3/8, bốn thanh niên Điểu Huy, K'Sung, K'Ly, K'Bảy được thuê để phát dọn khu vực đồi Nam Rạ, xã Đắk Nia. Trong khi phát dọn cây lồ ô, anh Điểu Huy vô tình phát vào 1 quả đạn M79 đang nằm dưới đất.

Do va đập, quả đạn M79 bị kích nổ, gây nổ cả 2 quả đạn bên cạnh. Vụ nổ làm cả 4 người đều bị thương phải vào bệnh viện đa khoa Đắk Nông cấp cứu.

Theo ông Đặng Văn Đồng, Đắk Nông là một điểm nóng của Tây Nguyên về tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đây cũng là địa phương có số lượng khá đông đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền, vận động người dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Toàn tỉnh hiện còn gần 11.000ha ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Tỉnh cũng đang thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2011-2015, với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thực hiện dự án khá chậm so với tiến độ đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục