Thâm hụt ngân sách vượt dự đoán của ông Obama

Theo Quốc hội Mỹ, ông Obama không đánh giá đúng khi cho rằng thâm hụt ngân sách của Mỹ chỉ 1.200 tỷ USD và nợ công là 1.800 tỷ USD.
Những ước tính mới của Quốc hội Mỹ công bố cuối tuần qua cho thấy thâm hụt ngân sách và nợ công của cường quốc số một thế giới này trong vòng một thập niên tới sẽ cao hơn nhiều so với dự đoán của Tổng thống Barack Obama.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ông Obama đã không đánh giá đúng khi cho rằng thâm hụt ngân sách nhà nước của nước này trong giai đoạn 2011-2020 chỉ là 1.200 tỷ USD và nợ công là 1.800 tỷ USD.

Ông Obama sau đó đã điều chỉnh thâm hụt ngân sách lên 8.532 tỷ USD, tương đương 4,5% GDP, nhưng những ước tính của CBO cho thấy tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ trong giai đoạn này sẽ tăng lên 9.761 tỷ USD (5,2% GDP), trong đó con số của tài khóa 2011 (kết thúc ngày 30/9/2011) sẽ cao hơn 75 tỷ USD so với dự đoán của Nhà Trắng.

Theo Nhà Trắng, thâm hụt ngân sách trong tài khóa tới giảm xuống 1.267 tỷ USD, từ mức kỷ lục 1.556 tỷ USD của tài khoá 2010.

CBO cũng cho rằng những dự đoán về nợ công của ông Obama cũng quá lạc quan. Theo Giám đốc CBO, Douglas Elmendorf, đến năm 2020, nợ công của Mỹ sẽ phình lên 20.300 tỷ USD, tương đương 90% GDP; trong khi chính quyền Obama ước tính con số này ở mức 18.500 tỷ USD (77% GDP%).

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Judd Gregg cũng nhận định "triển vọng vấn đề nợ công của Mỹ thậm chí còn tồi tệ hơn," đồng thời cho rằng những kế hoạch chi tiêu của ông Obama "sẽ khiến nước Mỹ bị phá sản."

Cuộc khủng hoảng tài chính, vốn đẩy nước Mỹ rơi vào vòng xoáy suy thoái, đã buộc chính phủ nước này phải tung ra các gói cứu trợ trị giá nhiều tỷ USD để ngăn chặn sự sụp đổ của ngành tài chính và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Trong báo cáo ngân sách 2011 mà ông Obama đưa ra hồi tháng trước, hàng tỷ USD dự tính sẽ được chi cho việc hỗ trợ sự phục hồi kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp hiện đang đứng gần mức 2 con số. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ đã có động thái cắt giảm những chương trình này, như việc tăng ngân sách cho việc quay trở lại Mặt Trăng trong khi lại đóng băng các khoản chi cho những vấn đề phi an ninh.

Ông Obama, vốn được "thừa hưởng" núi nợ từ người tiền nhiệm George W. Bush, tháng trước đã thành lập một ủy ban lưỡng đảng có nhiệm vụ tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách đang ngày càng lớn của Mỹ.

Ông cho rằng những vấn đề về ngân sách tại Mỹ "chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều," đồng thời khẳng định việc thành lập ủy ban này cùng với các bước đi khác mà ông đang theo đuổi "cuối cùng cũng sẽ đưa nước Mỹ vào con đường hướng tới việc cải cách tài khóa và nhấn mạnh những trách nhiệm tài khóa." Ông cam kết sẽ giảm khoản thâm hụt 1.300 tỷ USD xuống chỉ còn 727 tỷ USD (4% GDP) vào 2013 - năm cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Hiện ông Obama cũng đang theo đuổi chương trình cải cách y tế trị giá 950 tỷ USD, nhằm tạo cơ hội cho 31 triệu người Mỹ nữa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế./.

Thảo-Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục