Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng Bảy giảm mạnh

Bộ Tài chính Nhật Bản công bố mức thâm hụt thương mại của nước này trong tháng Bảy là 268,1 tỷ yen (2,2 tỷ USD), giảm 72,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng Bảy giảm mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/8, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố mức thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 7 là 268,1 tỷ yen (2,2 tỷ USD), giảm 72,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Nhật Bản thâm hụt thương mại do giá dầu hạ khiến nhập khẩu sụt giảm.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng Bảy tăng 7,6% lên 6.663,8 tỷ yen (53,3 tỷ USD), tháng thứ 11 tăng liên tiếp trong bối cảnh đồng yen mất giá. Tuy nhiên, số lượng hàng xuất khẩu lại giảm do Trung Quốc và các nền kinh tế đang phát triển tăng trưởng chậm lại.

Kim ngạch nhập khẩu giảm 3,2% xuống 6.931,8 tỷ yen (55,5 tỷ USD), phản ánh thực tế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm liên quan đến năng lượng giảm. Cụ thể, nhập khẩu dầu thô trong tháng Bảy giảm 24,6%, tháng thứ 12 liên tiếp giảm, do giá dầu trung bình giảm 42,8% so với một năm trước đó xuống 63,9 USD/thùng.

Tính theo thị trường, xuất sang Mỹ tăng 18,8% lên 1.340,8 tỷ yen (10,7 tỷ USD), trong khi nhập khẩu từ nước này tăng 7,5% lên 693,9 tỷ yen (5,6 tỷ USD).

Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tăng lần lượt 4,2% và 10% lên 1.179,7 tỷ yen (9,4 tỷ USD) và 711,8 tỷ yen (5,7 tỷ USD). Nhập khẩu từ hai thị trường này cũng tăng lần lượt 13,5% và 13,5% lên 1.652,6 tỷ yen (13,2 tỷ USD) và 790,6 tỷ yen (6,3 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục