Thâm hụt thương mại của Nhật sụt giảm mạnh vì giá năng lượng

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 23/7 công bố các số liệu cho biết thậm hụt thương mại của nước này trong tháng 6 vừa qua đã giảm 91,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt khoảng 556 triệu USD.
Thâm hụt thương mại của Nhật sụt giảm mạnh vì giá năng lượng ảnh 1Hoạt động của tàu quốc tế tại cảng biển Tokyo ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 23/7 công bố các số liệu cho biết thậm hụt thương mại của nước này trong tháng Sáu vừa qua đã giảm 91,7% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 69 tỷ yen (khoảng 556 triệu USD).

Nếu tính 6 tháng đầu năm 2015, thâm hụt thương mại đã giảm 77,4% do giá năng lượng giảm và nhu cầu năng lượng thay thế tăng vọt.

Theo Bộ trên, trong tháng 6/2015, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,5% trong khi nhập khẩu giảm 2,9%.

Trong nửa đầu năm 2015, xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ tăng 16,9%, sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 5,1%, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhẹ hơn (2,2%).

Tuy nhiên, bất chấp đà tăng mạnh trong kim ngạch xuất khẩu nói trên, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn giảm mức dự báo tăng trưởng và lạm phát cả năm của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này.

Nhật Bản đã đạt tăng trưởng kinh tế 1,0% trong quý 1/2015, sau khi thoát khỏi suy thoái trong quý 4/2014. Tuy nhiên, tiêu dùng trong nước vẫn ảm đạm sau chính sách tăng thuế VAT hồi năm 2014.

Các chuyên gia dự báo cuối năm 2015, BoJ sẽ đẩy mạnh chương trình nới lỏng tiền tệ nhằm đạt mục tiêu lạm phát mà chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục