Tham khảo chính trị lần thứ nhất VN và Sri Lanka

Hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Sri Lanka đã tiến hành tham khảo chính trị lần thứ nhất tại tại Colombo, Sri Lanka, trong các ngày 24-25/5.
Thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai nước nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka tháng 10/2011, trong hai ngày 24-25/5, hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Sri Lanka đã tiến hành Tham khảo chính trị lần thứ nhất tại tại thủ đô Colombo, Sri Lanka.

Đoàn Việt Nam do Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Phạm Hữu Chí và Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Tôn Sinh Thành dẫn đầu. Đoàn Sri Lanka do Bí thư Đối ngoại N.Amunugama dẫn đầu.

Hai bên đã kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, văn hóa, khoa học-kỹ thuật; thông báo cho nhau tình hình mỗi nước và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên đã tập trung thống nhất về các biện pháp nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; chuẩn bị nội dung chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka tới Việt Nam và kỳ họp thứ 3 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Sri Lanka tại Hà Nội dự kiến vào ngày 16-17/7 tới.

Nhân dịp này, Đoàn Việt Nam đã đến chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Neoman Perera./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục