Thảm sát đẫm máu tại CHDC Congo, 25 dân thường bị chặt đầu

Thảm sát đẫm máu tại CHDC Congo, 25 dân thường bị chặt đầu dã man

Theo AFP, các phiến quân thuộc nhóm sắc tộc Nande ở Congo đã chặt đầu 25 dân thường tại khu vực bị tàn phá bởi những cuộc chiến đẫm máu ở miền Đông nước này.
Thảm sát đẫm máu tại CHDC Congo, 25 dân thường bị chặt đầu dã man ảnh 1Xung đột sắc tộc tại Congo đã kéo dài hơn 2 thập kỷ qua (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các phiến quân thuộc nhóm sắc tộc Nande ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã chặt đầu 25 dân thường tại khu vực bị tàn phá bởi những cuộc chiến đẫm máu ở miền Đông nước này.

"Tổng cộng có 25 người bị giết, bị nhóm phiến quân Mai-Mai Mazembe chặt đầu bằng dao dựa ở trong và quanh làng Kyaghala," ông Francis Bakundakabo, đại chiến chính quyền địa phương tại tỉnh Kivu nói với AFP.

Ông này cho biết các nạn nhân đều là dân thường, thuộc sắc tộc Hutu. Vụ thảm sát diễn ra từ 4 đến 8 giờ sáng ngày 18/2.

Hope Kubuya, một nhà hoạt động dân sự đã xác nhận vụ thảm sát này và cho biết thêm có 24 người bị chặt đầu bằng dao và 1 phụ nữ bị bắn chết.

Nhà hoạt động này cảnh báo cuộc thảm sát của Mai-Mai Mazembe sẽ càng thổi bùng các cuộc xung đột sắc tộc trong khu vực.

Theo AFP, Mai-Mai Mazembe là nhóm "tự vệ" thường xuyên tuyển thành viên là người các sắc tộc Nande, Hunde và Kobo, đối đầu với các đối thủ thuộc nhóm Nyaturu đại diện cho người Hutu.

Khu vực Kyaghala có đông người Hutu sinh sống.

Căng thẳng giữa người Nande và Hutu tăng cao trong vài năm gần đây với hàng loạt các vụ tấn công vào làng của nhau ở khu vực Bắc Kivu. Xung đột đẫm máu đã kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ qua, cướp đi mạng sống của hàng ngàn người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục