Tham vấn nội dung tại Thường trực IPU về dân chủ, nhân quyền

Tọa đàm tham vấn về nội dung thảo luận tại Ủy ban Thường trực của Liên minh Nghị viện thế giới về dân chủ, nhân quyền, tổ chức sáng 6/3, tại Hà Nội.
Tham vấn nội dung tại Thường trực IPU về dân chủ, nhân quyền ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Tiểu ban Nội dung đã tổ chức Tọa đàm tham vấn về những nội dung thảo luận tại Ủy ban Thường trực của Liên minh Nghị viện thế giới về dân chủ, nhân quyền.

Buổi tọa đàm này nhằm chuẩn bị cho hoạt động của Ủy ban Thường trực về dân chủ, nhân quyền tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), sẽ tổ chức vào ngày 28/3-1/4, tại Hà Nội.

Tọa đàm lấy ý kiến các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về một số chủ đề sẽ được đưa ra thảo luận, thông qua tại phiên họp của Ủy ban Thường trực về dân chủ và nhân quyền.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng dân chủ và nhân quyền là những giá trị có tính phổ quát của nhân loại. Nhưng đây cũng là vấn đề phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố chính trị, điều kiện kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.

Việc phát huy dân chủ công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân phải được quy định trong Hiến pháp và pháp luật và phải được tổ chức triển khai trên thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Ủy ban về Dân chủ và nhân quyền là một trong những Ủy ban Thường trực của Liên minh Nghị viện thế giới.

Ủy ban đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc đề xuất và thảo luận đối với các chủ đề liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy dân chủ về quyền con người và pháp luật về quyền con người.

Các hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới nói chung và của Ủy ban về dân chủ và nhân quyền nói riêng đều nhằm làm cho nghị viện hiệu quả hơn trong việc giám sát chính phủ, nâng cao vai trò lập pháp, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của người dân, bảo đảm hòa bình và phát triển.

Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính như thông qua dự thảo Nghị quyết “Pháp luật quốc tế trong mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và quyền con người;” thảo luận về việc ra nghị quyết mới với chủ đề “Dân chủ trong kỷ nguyên công nghệ số và những đe dọa đối với quyền riêng tư và các quyền tự do cá nhân khác;” thảo luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, đến việc bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

Trong số đó, các đại biểu tập trung chủ yếu vào chủ đề "Dân chủ trong kỷ nguyên công nghệ số và những đe dọa đối với quyền riêng tư và các quyền tự do cá nhân khác." Đây là chủ đề chính của dự thảo Nghị quyết được Liên minh Nghị viện thế giới xem xét thảo luận tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132.

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, kinh nghiệm nhằm làm sâu sắc thêm lập trường, quan điểm của Quốc hội cũng như của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với các vấn đề sẽ được xem xét thảo luận tại Ủy ban về dân chủ và nhân quyền của Liên minh Nghị viện thế giới, góp phần vào thành công chung của kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục