Thân nhân hành khách chuyến bay MH17 nhận hỗ trợ từ SOCSO

Tổ chức An sinh Xã hội Malaysia đã hỗ trợ tiền chi phí mai táng và trả tiền lương hưu tháng đầu tiên cho thân nhân của 20 nạn nhân Malaysia trên chuyến bay MH17.
Thân nhân hành khách chuyến bay MH17 nhận hỗ trợ từ SOCSO ảnh 1Binh sỹ Malaysia chuyển thi thể các nạn nhân vụ máy bay MH 17 tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaysia Richard Riot phát biểu ngày 29/9 cho biết, tổ chức An sinh Xã hội (SOCSO) Malaysia đã hỗ trợ tiền chi phí mai táng và trả tiền lương hưu tháng đầu tiên cho thân nhân của 20 nạn nhân Malaysia trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Ông cho biết khoản tiền hỗ trợ này được trả cho người thân của 5 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay MH17.

Phát biểu với báo chí ngày 29/9 ông Richard Riot cho biết, mỗi gia đình nhận được tiền hỗ trợ chi phí mai táng là 1.500 RM (470USD), trong khi đó tiền lương hưu phụ thuộc vào thời gian mà họ cống hiến. "Tiền lương hưu hàng tháng dao động từ 575 RM tới 2.675 RM."

Về việc bồi thường đối với những hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014, ông Riot cho biết chưa thể tiến hành bồi thường khi số phận của họ vẫn chưa được xác định.

Ông cho biết: "Theo luật quốc tế, nếu sau bảy năm mà vẫn mất tích họ sẽ được coi là đã chết và sẽ tiến hành bồi thường."

Chiếc máy bay mang số hiệu MH17 đã gặp nạn tại miền Đông Ukraine hôm 17/7/2014 khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn. Chiếc máy bay được cho là đã bị bắn hạ tại không phận Ukraine làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình rada ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn.

Chiếc Boeing 777 này được xác định đã kết thúc hành trình tại Nam Ấn Độ Dương, tuy nhiên với chiến dịch tìm kiếm của nhiều quốc gia trên quy mô lớn nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào. Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay này vẫn đang được tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục