Thân nhân hành khách MH370 nghi ngờ có âm mưu

Cảm giác chung của thân nhân các hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines là sợ hãi sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết có kẻ đã chuyển hướng bay một cách có chủ đích.
Thân nhân hành khách MH370 nghi ngờ có âm mưu ảnh 1Ông Wen Wancheng cho rằng Malaysia phải có trách nhiệm về việc máy bay mất tích (Nguồn: AFP)

Cảm giác chung của thân nhân các hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines là sợ hãi sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết có kẻ đã chuyển hướng bay một cách có chủ đích.

Chuyến bay MH370 có 153 hành khách Trung Quốc và hầu hết thân nhân của những người này đều có mặt tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh để theo dõi bài phát biểu của Thủ tướng Razak được truyền hình trực tiếp chiều 15/3.

Ông Razak cho biết, sau khi máy bay mất liên lạc với trung tâm, chiếc Boeing 777-200 này còn bay thêm hơn 6 tiếng rưỡi nữa trước khi mất tín hiệu hoàn toàn. Nhà chức trách cũng đã khoanh vùng hai hành lang bay mà MH370 có thể bay tới, đồng thời khám xét ngôi nhà của cơ trưởng.

Các điều tra viên cho biết, chỉ có một phi công giàu kinh nghiệm mới có thể tắt hệ thống liên lạc, né tránh các radar dân sự và chuyển hướng chiếc máy bay theo đường bay từ Đông Nam Á đi Trung Đông hoặc châu Âu, qua quần đảo Andaman ở Ấn Độ Dương.

“Tôi cảm thấy Malaysia Airlines phải có vai trò trong vụ việc này, ông Wen Wancheng tới từ tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc nói về chuyến bay mà con trai công có mặt.

Ông này cũng nói rằng có một âm mưu nào đó quanh việc nhà chức trách ban đầu nói máy bay mất liên lạc từ 1 giờ 21 phút ngày 8/3, nhưng giờ lại nói tới 8 giờ 11 phút mới mất tín hiệu hoàn toàn.

“Ông Thủ tướng cần nói rằng liệu họ có che giấu thông tin hay không,” ông Wen nói với giới truyền thông ở sảnh khách sạn Lido.

AFP cũng ghi nhận rất nhiều ý kiến của các thân nhân hành khách, hầu hết đều không hài lòng với cách xử lý của phía Malaysia.

Trong buổi họp báo ngày 15/3, Thủ tướng Malaysia Razak đã nói “chúng tôi chịu trách nhiệm trước các nhà điều tra và thân nhân hành khách nên chỉ công bố thong tin được kiểm chứng.”

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã kêu gọi Malaysia chia sẻ “thông tin chính xác” về vụ máy bay mất tích.

Trong khi đó, cư dân mạng Trung Quốc cũng đã có tâm lý lạc quan hơn khi nhà chức trách Malaysia cho biết có thể máy bay đã không gặp tai nạn.

“Cướp máy bay còn tốt hơn tai nạn,” một người viết trên mạng Sina Weibo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục