Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc tăng tháng thứ 39 liên tiếp

Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng Năm tiếp tục tăng trong suốt 39 tháng qua, đạt 8,65 tỷ USD trong khi con số của tháng trước đó là 8,14 tỷ USD.
Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc tăng tháng thứ 39 liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindu.com)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn các số liệu do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 2/7 cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng Năm tiếp tục tăng trong suốt 39 tháng qua, đạt 8,65 tỷ USD trong khi con số của tháng trước đó là 8,14 tỷ USD.

Chuỗi 39 tháng liên tiếp là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay của tình trạng thặng dư tài khoản vãng lai trong nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này. Trước đây, Hàn Quốc đã từng ghi nhận tình trạng thặng dư tài khoản vãng lai trong suốt 38 tháng liên tiếp từ tháng 6/1986-7/1989.

Việc giá trị tài khoản vãng lai trong tháng 5/2015 tăng so với tháng trước đó chủ yếu là do có sự gia tăng trong thu nhập từ đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 297,2 triệu USD trong khi tháng 4/2015 không những không có lợi nhuận mà còn thua lỗ 2,82 tỷ USD.

Cũng trong tháng 5/2015, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 16,3% và nhập khẩu giảm 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các con số này của tháng 4/2015 lần lượt là 11,2% và 17,9%.

Theo một quan chức của BOK, xuất khẩu giảm là do một loạt các yếu tố như giá của các sản phẩm liên quan đến dầu giảm, thương mại toàn cầu trì trệ và tháng 5/2015 có ít ngày làm việc hơn.

Như vậy, trong năm tháng đầu năm nay, tổng giá trị thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc đã lên tới 40,24 tỷ USD so với con số 31,47 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Trước đây BOK đã dự đoán thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong cả năm nay sẽ lên tới 96 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục