Thặng dư thương mại của Algeria đạt mức gần 3,9 tỷ USD

Trong sáu tháng đầu năm, thặng dư thương mại của nước này đạt gần 3,9 tỷ USD, giảm so với mức trên 4,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Thặng dư thương mại của Algeria đạt mức gần 3,9 tỷ USD ảnh 1Thăm dò dầu khí ở Algeria. (Nguồn: AFP)

Trung tâm thống kê thuế quan của Algeria (CNIS) cho biết, trong sáu tháng đầu năm, thặng dư thương mại của nước này đạt gần 3,9 tỷ USD, giảm so với mức trên 4,8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Trong sáu tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Algeria ở mức gần 34 tỷ USD, giảm nhẹ so với hơn 34 tỷ USD của cùng kỳ ngoái, chủ yếu do lượng dầu khí xuất khẩu giảm 2,3%. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong cùng thời gian trên là 29,69 tỷ USD, cao hơn con số 29,30 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của CNIS, trong sáu tháng đầu năm, dầu khí vẫn chiếm phần lớn (gần 96%) trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Algeria với hơn 32 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ năm trước (gần 33 tỷ USD).

Các mặt hàng xuất khẩu ngoài dầu khí chiếm tỷ lệ thấp, ở mức trên 4% tổng giá trị hàng xuất khẩu, tương đương gần 1,4 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Algeria tăng nhẹ hơn 1,3%.

Từ tháng 1-6/2014, năm thị trường xuất khẩu chính của Algeria là Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Hà Lan và nước Anh. Trong khi đó, Algeria nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Đức.

Năm 2013, Trung Quốc đã vươn lên vị trí đầu bảng các nước xuất khẩu hàng hóa sang Algeria, vượt Pháp vốn là nước giữ vị trí này trong nhiều năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục