Thặng dư thương mại Hàn Quốc tăng cao cho dù xuất khẩu giảm

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tháng 2/2015 đạt 7,66 tỷ USD, mức cao chưa từng có, nhờ hoạt động nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu.
Thặng dư thương mại Hàn Quốc tăng cao cho dù xuất khẩu giảm ảnh 1Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2/2015 chỉ giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. (Ảnh: ibtimes.co.uk)

Bộ Thương Mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết thặng dư thương mại của nước này trong tháng 2/2015 đạt 7,66 tỷ USD, mức cao chưa từng có, nhờ hoạt động nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu.

Cũng theo bộ trên, tháng Hai vừa qua đánh dấu tháng thặng dư thương mại thứ 37 liên tiếp của Hàn Quốc.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết quả trên là việc kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2/2015 chỉ giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014, xuống còn 41,46 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lại giảm tới 19,6%, xuống còn 33,8 tỷ USD.

Số ngày giao dịch ít đi do kỳ nghỉ Tết nguyên đán và giá xuất khẩu các chế phẩm dầu mỏ giảm đã khiến hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng Hai suy yếu.

Bộ Thương mại cho biết, nếu không tính mặt hàng dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng Hai tăng 0,8%.

Kim ngạch xuất khẩu trung bình hàng ngày của nước này trong tháng Hai vừa qua tăng 9,3% so với năm trước đó, cho thấy bức tranh kinh tế tại "xứ sở Kim chi" đã "sáng sủa" hơn đáng kể.

Xuất khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc sang Mỹ đã tăng 7,4% trong tháng vừa qua, song hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc - lại giảm 7,7%.

Đồng yen của Nhật Bản suy yếu cũng khiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc sang "xứ sở hoa anh đào" giảm 23,4% trong tháng Hai.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới sụt giảm mạnh kéo theo giá trị nhập khẩu các nguyên liệu thô giảm, qua đó khiến tổng hóa đơn nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc cũng "tuột dốc" giúp đất nước đạt thặng dư thương mại.

Nhưng hoạt động nhập khẩu nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng vừa qua lại tăng lần lượt tăng 2,9% và 14,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục