Thặng dư thương mại Nhật Bản tăng trở lại

Tháng 6 vừa qua đã đánh dấu mức tăng trở lại đầu tiên của thặng dư thương mại Nhật Bản sau hơn 20 tháng liên tiếp suy giảm.
Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 23/7, tháng 6 vừa qua đã đánh dấu mức tăng trở lại đầu tiên của thặng dư thương mại nước này sau hơn 20 tháng liên tiếp suy giảm.

Trong tháng 6, thặng dư thương mại của Nhật Bản đạt 508 tỷ yên (tương đương 5,4 tỷ USD), tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước, mở ra triển vọng phục hồi cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.  

Chỉ số này tăng chủ yếu do xuất khẩu giảm chậm hơn so với nhập khẩu. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 6 đạt 4.600 tỷ yên, giảm 35,7% so với cùng kỳ; trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 41,9% xuống còn 4.092 tỷ yên.

Nếu tính trong toàn bộ nửa đầu năm nay, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 8,3 tỷ yên, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại là một "sự đảo chiều ngoạn mục" nếu so với mức thâm hụt 766,3 tỷ yên trong 6 tháng cuối năm 2008.

Chuyên gia kinh tế Hydeyuki Araki thuộc Viện nghiên cứu Resona nhận định những số liệu trên là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế vốn đang bị suy thoái mạnh của Nhật Bản và nó cho thấy nhu cầu đối với hàng hoá Nhật Bản đang dần tăng lên, nhờ tác động của những gói kích thích kinh tế mà chính phủ các nước đưa ra trước đó.  

Theo ông Araki, nhìn chung hoạt động sản xuất của Nhật Bản đang dần phục hồi nhưng vẫn thiếu sự ổn định vững chắc.

Ông cũng cảnh báo không nên lạc quan thái quá vì hiện mới chỉ có các công ty lớn của Nhật Bản được hưởng lợi từ gói kích thích kinh tế của các nước, còn các công ty nhỏ vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.  

Cũng theo số liệu thống kê, trong tháng 6 vừa qua, Nhật Bản hầu hết đạt thặng dư thương mại với các đối tác lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và đặc biệt là Trung Quốc.

Sau gần 4 tháng chịu thâm hụt, trong tháng 6, Nhật Bản đã lần đầu tiên đạt thặng dư thương mại với Trung Quốc với tổng giá trị 3,9 tỷ yên. Trong khi đó, thặng dư thương mại với Mỹ và EU đạt lần lượt 277,6 tỷ và 90,5 tỷ yên, giảm tương ứng 37,1% và 71,6% so với cùng kỳ năm ngoái./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục