Thang máy vũ trụ mini nhận thưởng 900.000 USD

Một nhóm chuyên gia đã làm cho một người máy bám vào một dây cáp thả xuống từ máy bay trực thăng leo lên trời gần 1km.
Một nhóm chuyên gia ở tiểu bang Washington của Mỹ đã đoạt được giải thưởng trị giá 900.000 USD trong cuộc thi do Cơ quan Hàng không Vũ trụ (NASA) Mỹ tổ chức nhằm phát triển mô hình về một thang máy vũ trụ.

Giải thưởng này đòi hỏi những người dự thi chế tạo bản mẫu của một thiết bị mà một ngày nào đó có thể đưa người từ mặt đất lên vũ trụ theo một dây cáp thòng xuống từ vệ tinh.

Ý tưởng này bắt nguồn từ những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trong nhiều thập niên qua nhưng đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực.

Một nhóm chuyên gia của một công ty có tên là LaserMotive đã làm cho một người máy bám vào một dây cáp thả xuống từ máy bay trực thăng leo lên trời gần 1km. Nhóm chuyên gia này đã dùng một máy phóng tia laser trên mặt đất rọi vào các cục pin quang điện ở đáy cầu thang để đẩy người máy lên cao.

Người máy này chỉ mất khoảng 3 phút 48 giây để hoàn tất hành trình, đủ nhanh để nhóm thiết kế đoạt giải. Tuy nhiên, nhóm này còn có thể nhận được 2 triệu USD nếu thiết bị của họ đạt tốc độ cao hơn.

Các thang máy điện sẽ đi lên xuống theo một dây cáp được cố định vào một trạm ở mặt đất và kéo dài hàng nghìn dặm đến một trạm trên quỹ đạo địa tĩnh. Đây là loại quỹ đạo nơi các vệ tinh liên lạc nằm trong đó, phía trên một vị trí cố định của Trái Đất.

Cuộc thi nói trên được tổ chức nhằm khích lệ việc phát triển một lý thuyết có từ những năm 1960 và trở nên phổ biến thông qua tiểu thuyết “Những suối nước trên thiên đường” (The Fountains of Paradise) của tác giả C. Clarke năm 1979.

Đây là năm thứ tư NASA tổ chức cuộc tranh tài này nhưng là năm đầu tiên có người đoạt giải./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục