Thanh Hóa bắt giữ xe ôtô vận chuyển gần 1 tấn thực phẩm bẩn

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện và tạm giữ 1 xe ôtô vận chuyển gần 1 tấn thực phẩm bẩn gồm 830kg nầm lợn, 160kg đuôi, gân lợn đang trong quá trình phân hủy tại km 309 trên tuyến Quốc lộ 1A.

Ngày 18/8 thông tin từ Cảnh sát giao thông Thanh Hóa cho biết lực lượng này đã phát hiện và tạm giữ 1 xe ôtô vận chuyển gần 1 tấn thực phẩm bẩn gồm 830kg nầm lợn, 160kg đuôi, gân lợn đang trong quá trình phân hủy tại km 309 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Toàn bộ số hàng kể trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

Xe khách mang kiểm soát 30Z-7327 do Nguyễn Văn Vọng, sinh năm 1974, thường trú tại phường Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển vi phạm luật an toàn giao thông.

[Kiểm tra 3 cơ sở chả cá nằm cạnh chuồng lợn và các ngôi mộ]

Bước đầu, lái xe Nguyễn Văn Vọng khai nhận chở số hàng hóa trên từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tuy nhiên khi đến địa bàn huyện Hậu Lộc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa, phương tiện nói trên cho đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo chức năng, thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục